Hôm nay, Tòa tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Sáng nay (11-7), TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án đối với 41 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh, thành phố liên quan.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu ( Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị xét xử về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
9 bị cáo bị xét xử về tội: “Nhận hối lộ", gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc); Chu Quốc Hải (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc); Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Đặng Văn Minh (1966, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Có 8 bị cáo bị xét xử về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phạm Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)…
Ngoài ra, còn 17 bị cáo bị xét xử về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 5 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị xét xử về tội: “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.
Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi vi phạm về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỷ đồng. Để trúng thầu các dự án xây dựng, Hậu dùng 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỷ đồng) hối lộ nhiều cựu quan chức tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi (cũ).
Trong số cựu quan chức thuộc nhóm bị xét xử về tội: “Nhận hối lộ”, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị cáo buộc nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD. Ngoài ra, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhận 22 tỷ đồng và 200.000 USD; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa nhận 6,4 tỷđồng; cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhận 6 tỷ đồng…
Trước đó, HĐXX cho biết đã nhận được biên lai thu tiền Tập đoàn Phúc Sơn nộp tiền khắc phục hậu quả 768 tỉ đồng cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Bên cạnh đó, HĐXX cũng nhận được biên lai của bị cáo Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ) nộp khắc phục thêm 200 triệu đồng. Như vậy toàn bộ hậu quả của vụ án đã được các bị cáo khắc phục hoàn toàn.
Quá trình diễn ra phiên toà, HĐXX, VKS đều ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo; đồng ý với cáo trạng buộc tội, trình bày các tình tiết giảm nhẹ mong được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Do đó, VKS giảm mức án phạt đề nghị với Nguyễn Văn Hậu về tội: “Đưa hối lộ” từ 17-18 năm xuống 14 -15 năm; từ 11-12 năm xuống 7-8 năm đối với tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và từ 15-16 năm xuống 11-12 năm đối với tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên tổng mức án đề nghị vẫn không thay đổi (là 30 năm tù, mức án cao nhất đối với án có thời hạn).
Trong 7 cựu cán bộ được đề nghị giảm án có bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ); cựu Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Hòa Bình (cũ) cũng được VKS đề nghị giảm án còn 3-4 năm (mức án đề nghị trước đó từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù); bị cáo Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (cũ) được đề nghị 4-5 năm (trước đó đề nghị 5-6 năm); Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Tường) đề nghị 3-4 năm (trước đó bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng).
Đối với các bị cáo: Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù; Lê Duy Thành bị đề nghị 9 - 10 năm tù; Cao Khoa, Lê Viết Chữ và Đặng Văn Minh cùng bị đề nghị 7 - 8 năm tù.
T.H